Theo các nhà khoa học ở trường Đại học Sururgadi Nikon, Tokyo (Nhật Bản), khi cấp cứu người bị đứng tim, việc xoa bóp tim đơn giản sẽ có hiệu quả hơn hẳn việc người cấp cứu trực tiếp thổi hơi qua miệng như trong các tài liệu hướng dẫn cấp cứu từ trước đến nay.
Nghiên cứu dữ liệu về 4.000 người sống sót sau cơn đau tim đột ngột, các nhà khoa học nhận thấy, 18% số người đó thoát khỏi tổn thương não (do bị giảm ô xy mô) nhờ được xoa bóp tim đơn giản, trong khi chỉ 11% thoát khỏi tổn thương não nhờ được thổi hơi trực tiếp qua miệng. Với những người không được xoa bóp tim hoặc thổi hơi qua miệng chỉ có 8% thoát khỏi tổn thương não.
Hô hấp nhân tạo trực tiếp qua miệng là không cần thiết trong 10 phút đầu tiên khi đứng tim, bởi lúc đó lượng ô xy hòa tan trong máu vẫn còn khá dồi dào, điều quan trọng nhất là cần nhanh chóng phục hồi việc cung cấp máu cho não.
L.T.H. (theo lenta.ru)