Đây là nơi chở che, nuôi dưỡng và phát triển lực lượng cách mạng, là căn cứ địa vững chắc của nhiều cơ quan Đảng trong chiến tranh.
Theo đó, từ năm 1949-1952, đây là căn cứ của một số cơ quan thuộc Xứ ủy Nam bộ; là địa bàn hoạt động của đồng chí Lê Duẩn trên cương vị Bí thư Xứ ủy Nam bộ, cùng một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng như Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Thượng Vũ, Nguyễn Văn Nguyễn... Từ năm 1950-1954, đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu lúc bấy giờ, cũng chọn làm nơi đứng chân lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Khu căn cứ Cái Chanh tiếp tục là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, ý thức tự lực tự cường, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Các tin, bài viết khác
-
Giữ vững thương hiệu quốc tế Festival Huế
-
Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” - tiếng hát được cất lên từ sâu thẳm con tim
-
Và Cannes đã trở lại
-
Khai mạc Lễ hội Làng Sen
-
Đầu tư 50 tỷ đồng, Em và Trịnh khiến nhiều người rơi lệ
-
Điêu khắc, hội họa song hành trong triển lãm của Đào Châu Hải và Đinh Phong
-
Chương trình giao lưu “Cuốn sách - Cuộc đời”
-
Lan tỏa và truyền cảm hứng từ những tấm gương bình dị mà cao quý
-
Phát sóng phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình“