Kiên Giang: Lập tổ công tác đặc biệt để giữ rừng Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt, phản ứng nhanh để xử lý các vụ việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn Phú Quốc. 

Ngày 24-5, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho hay, vừa có chuyến công tác kiểm tra thực địa một số địa điểm xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, chặt phá rừng tại TP Phú Quốc.

Trong đó, các vị trí đất rừng tại xã Gành Dầu, xã Cửa Dương… lâu nay vẫn là điểm nóng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt, phản ứng nhanh để xử lý các vụ việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn Phú Quốc, cơ cấu tổ đặc biệt bao gồm: công an, lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng kiểm lâm, các cơ quan quản lý rừng, quản lý vườn quốc gia trên đảo… UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Phú Quốc phải nhanh chóng xử lý dứt điểm, khởi tố các đối tượng phá rừng, thu hồi và phục hồi diện tích đất rừng. Để bảo vệ đất rừng được tốt hơn, thời gian tới Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Vườn Quốc gia Phú Quốc nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám chủ động nắm bắt kịp thời những vi phạm lấn chiếm, chặt phá rừng trong tương lai.

Kiên Giang: Lập tổ công tác đặc biệt để giữ rừng Phú Quốc ảnh 1 Lực lượng chức năng lập biên bản 1 vụ phá rừng ở xã Dương Tơ hồi đầu tháng 5-2022. Ảnh: QUỐC BÌNH

Theo Hạt Kiểm lâm Phú Quốc, trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 3 vụ chặt phá rừng để lấn chiếm đất xảy ra tại xã Gành Dầu và Dương Tơ.

Tình trạng đầu cơ đất nền đã khiến một số người hám lợi, tiến hành lấn chiếm đất rừng. Thủ đoạn phổ biến nhất là thuê người chặt phá cây rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn trái lên đất rừng. Nếu cơ quan chức năng không phát hiện sẽ chờ thời điểm thích hợp đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng thành đất nông nghiệp rồi sang bán…

Tin cùng chuyên mục