Kinh tế Trung Quốc khởi sắc

Theo Reuters, dữ liệu do Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc công bố ngày 18-3 cho thấy, sản lượng công nghiệp tăng 7,0% trong 2 tháng đầu năm 2024, cao hơn mức dự báo tăng 5,0% trước đó và cao hơn mức tăng trưởng 6,8% trong tháng 12-2023.

Kinh tế Trung Quốc khởi sắc

Đây cũng là mức tăng trưởng nhanh nhất trong gần 2 năm. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ (thước đo tiêu dùng) tăng 5,5%, chậm lại so với mức tăng 7,4% trong tháng 12-2023 nhưng cao hơn mức dự báo là 5,2%.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày vào tháng 2 đã minh chứng sự hồi phục của du lịch, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng tiêu dùng. Đầu tư tài sản cố định tăng 4,2% trong 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn so với mức dự báo tăng 3,2%.

Các chỉ số này là sự khích lệ cho các nhà hoạch định chính sách khi họ cố gắng thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt khoảng 5% trong năm 2024.

Tin cùng chuyên mục