Kon Tum: Hết nỗi lo sạt lở, ngập úng do sông Đắk Bla

Những năm trước đây, mỗi mùa mưa bão, con sông Đắk Bla lại cuốn trôi, làm sạt lở đất sản xuất, gây ngập úng hoa màu của người dân TP Kon Tum. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, 2 dự án kè chống sạt lở ở đoạn xung yếu đã được tỉnh Kon Tum quyết định đầu tư và đang thi công.
 Dự án kè chống sạt lở ở bờ Bắc sông Đắk Bla được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế cho người dân
Dự án kè chống sạt lở ở bờ Bắc sông Đắk Bla được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế cho người dân

Dự án kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở bờ Bắc sông Đắk Bla có chiều dài hơn 4,4km, tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng, đi qua các làng Kon Tum Kơ Pơng, Kon Klor 1 (phường Thắng Lợi), Kon Hra Chót, Kon Tum Kơ Nâm (phường Thống Nhất, cùng thuộc TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, bắt đầu triển khai từ tháng 9-2021, hoàn thành vào tháng 9-2024.

Ghi nhận thực tế của chúng tôi, từng đoàn xe cơ giới đang san ủi đất và chở vật liệu tập kết thi công các hạng mục kè. Cạnh đó, tốp công nhân hì hục lắp đặt ống nước. Công trường thi công trở nên hối hả, nhộn nhịp. Ông Nguyễn Văn Đông, cán bộ quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư, cho biết, đến nay, lực lượng chức năng đã bàn giao 70% mặt bằng. Dự án đã được thi công 20% khối lượng. Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động.

Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi Nguyễn Văn Hùng cho biết, tại phường, dự án đi qua 2 làng là Kon Tum Kơ Pơng và Kon Klor 1. Trước đây, có khoảng 83 hộ sản xuất dọc sông. Vào tháng 9, tháng 10, khi chịu ảnh hưởng của mưa bão thì diện tích từ đường bờ bao phía Bắc ra sông Đắk Bla bị ngập, làm sạt lở đất sản xuất. Ngoài ra, nhiều diện tích trồng mì, gừng dọc sông cũng bị ngập úng, hư hỏng.

“Vấn đề ngăn sạt lở đất, ngăn ngập úng sẽ được giải quyết khi kè được xây dựng. Ngoài ra, phường có Làng du lịch cộng đồng. Khi làm kè, sẽ giúp kết nối ra khu phố đêm, trung tâm hành chính, từ đó giúp thuận lợi cho việc phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn. Vì những lợi ích đó, người dân, chính quyền địa phương đang kỳ vọng dự án sẽ giúp đời sống người dân ổn định, phát triển. Cũng vì kỳ vọng nên bà con rất đồng thuận, chỉ 3 tháng là hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai dự án”, ông Hùng nói thêm.

Ngoài dự án kè chống sạt lở bờ bắc qua 2 phường Thắng Lợi, Thống Nhất nói trên, vào tháng 1 vừa qua, Bộ NN-PTNT đã có quyết định phê duyệt dự án xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla đoạn qua xã Đắk Rơ Wa và Chư Hreng (TP Kon Tum). Dự án có chiều dài khoảng 3,2km, tổng mức đầu tư 277 tỷ đồng, đang trong giai đoạn lập phương án bồi thường, lựa chọn nhà thầu.

Tin cùng chuyên mục