Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, điểm lại những diễn biến chính trong cuộc chiến tranh giành chiến thắng, xóa bỏ chế độ diệt chủng, xây dựng lại xã hội mới cho nhân dân Campuchia. Ông cho rằng ngày 7-1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia; đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh và mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.
Hiện hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục được mở rộng. Năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3,5 tỷ USD với hơn 184 dự án, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia tập trung trên các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, trồng cây cao su, chế biến nông sản, phân bón…
Hiện hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục được mở rộng. Năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3,5 tỷ USD với hơn 184 dự án, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia tập trung trên các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, trồng cây cao su, chế biến nông sản, phân bón…
Các tin, bài viết khác
-
Đón 390 công dân Việt Nam tại Myanmar về nước
-
Việt Nam đang tích cực hỗ trợ kiều bào ở Texas
-
Hợp tác thương mại và năng lượng giữa Việt Nam và bang Tây Virginia (Mỹ)
-
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định
-
Việt Nam “chống dịch như chống giặc”
-
Hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
-
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ
-
TPHCM - Anh thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
-
Việt Nam ủng hộ Anh tham gia CPTPP
-
Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam