Làm giả hàng loạt sổ đỏ để thế chấp vay hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng đã câu kết với nhau lấy thông tin các thửa đất của người dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, rồi móc nối với các đối tượng làm giả sổ đỏ của những mảnh đất có vị trí đắc địa.

Ngày 9-1, Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã bắt 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Hoa (nguyên cán bộ UBND xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy); Vũ Hồng Thủy (nguyên cán bộ UBND huyện Lạc Thủy) và Đỗ Thị Thu Hoài (nguyên cán bộ UBND huyện Lạc Thủy) về hành vi làm và sử dụng giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

22-9444.jpeg
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều giấy tờ, sổ đỏ giả dùng để lừa đảo

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, 3 đối tượng trên đã câu kết với nhau lấy thông tin các thửa đất của người dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy để móc nối với các đối tượng xã hội làm giả sổ đỏ nhiều mảnh đất có vị trí đắc địa trên địa bàn. Tất cả số sổ đỏ được làm giả đều mang tên của 3 đối tượng trên.

Sau đó, các đối tượng đã mang 5 sổ đỏ giả đi thế chấp, lừa vay và chiếm đoạt tiền của nhiều người. Trong đó có bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1960, trú tại thị trấn Chi Nê), là đối tượng có biểu hiện hoạt động phức tạp về cho vay nặng lãi, đã bị các đối tượng thế chấp sổ đỏ giả, lừa vay và chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 12 sổ đỏ giả cùng nhiều tài liệu, vật chứng, giấy tờ có liên quan đến việc vay nợ, thế chấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin cùng chuyên mục