Làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án lớn

Ngày 10-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng, 16.202 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 43 đảng viên; có 10 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành kiểm tra, giám sát Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu UBKT các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh giao, đặc biệt tập trung, kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC… “Xã hội băn khoăn, lo lắng là có tham nhũng chính sách hay không? Có phối hợp với nhau để làm chính sách lỏng lẻo để lợi ích nhóm dựa vào đó mà thao túng, hưởng lợi hay không? Những việc này cần phải được tính toán để hạn chế tối đa. Yêu cầu năm nay phải kiểm tra, làm rõ một số vụ việc như vậy để xem có tiêu cực không?”, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần yêu cầu phải nhốt “quyền lực trong lồng cơ chế”, bịt những lỗ hổng trong quy định, quy chế gây ra tham nhũng. Do đó, phải tập trung kiểm tra để làm sao hạn chế tối đa thiệt hại của Nhà nước và xã hội. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát để tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ràng buộc bằng trách nhiệm trong việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để đảm bảo hoàn thành tốt công tác kiểm tra Đảng trong tình hình hiện nay, theo Thường trực Ban Bí thư, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục xây dựng đội ngũ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trung thực, khiêm tốn, có năng lực, liêm chính, trong sạch, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức, cá nhân, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tin cùng chuyên mục