Lần đầu bán được 10,3 triệu tấn tín chỉ carbon

Mặc dù trải qua một năm có nhiều khó khăn về xuất khẩu nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn lập kỳ tích xuất siêu.

img-4761-1889.jpeg
Cuộc họp báo chiều 29-12 của Bộ NN-PTNT. Ảnh: VĂN PHÚC

Chủ trì cuộc họp báo chiều 29-12 tại Hà Nội về những kết quả của ngành nông nghiệp Việt Nam năm 2023, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về thị trường xuất khẩu lâm sản và thủy sản, song nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói về những kỳ tích của ngành nông nghiệp. Thực hiện: VĂN PHÚC

Bộ NN-PTNT cho rằng, những mặt nổi bật như: sản lượng lúa năm nay đạt 43,4 triệu tấn (tăng 1,7%); sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,6 triệu tấn (tăng 3,5%); sản lượng thủy sản đạt 9,3 triệu tấn (tăng 2,9% so với năm 2022).

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN-PTNT), tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm 2023 đạt 53,01 tỷ USD. So với chỉ tiêu mà Thủ tướng giao cả năm là 55 tỷ USD cũng như chỉ tiêu mà Bộ NN-PTNT đăng ký là 54 tỷ USD thì kết quả trên chưa đạt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Việt cho biết, ngành nông nghiệp năm 2023 vẫn lập nên kỳ tích về xuất siêu với mức kỷ lục là 12,07 tỷ USD, tăng 43,7% và chiếm tới hơn 42,5% tổng mức xuất siêu của cả nước. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: rau quả đạt 5,69 tỷ USD (tăng 69,2%); gạo đạt 4,78 tỷ USD (tăng 38,4% so với năm 2022).

img-4781-6172.jpeg
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao đổi thêm với báo chí sau cuộc họp báo. Ảnh: VĂN PHÚC

Đặc biệt, trao đổi thêm với báo giới sau họp báo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trong năm 2023, lần đầu tiên chuyển nhượng được lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon cho Quỹ Đối tác carbon trong lâm nghiệp thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng trị giá 51,5 triệu USD, tương đương gần 1.200 tỷ đồng. Thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Bộ NN-PTNT) đã tiếp nhận được số tiền thanh toán đợt 1 từ WB là 41,2 triệu USD và đã giải ngân cho các địa phương.

Tin cùng chuyên mục