Gỡ 3 “nút thắt” của nông dân

Chủ trì cuộc họp báo ngay sau đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá để thực hiện thắng lợi các nội dung mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong bài phát biểu tại phiên trọng thể của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam ngày 26-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc Hội Nông dân Việt Nam phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình để người nông dân thực sự là trung tâm, chủ thể cho quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

00-7047.png
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì cuộc họp báo trưa 27-12. Ảnh: QUANG PHÚC

“Đây là sự tin tưởng và gửi gắm của Tổng Bí thư cũng như Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Hội Nông dân Việt Nam”, ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Đề cập cụ thể về 3 nhiệm vụ đột phá, ông Lương Quốc Đoàn cho rằng, thứ nhất, phải tập hợp được nông dân thì mới tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận của hội viên nông dân để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, cốt lõi là phải đổi mới phương thức vận động, tập hợp nông dân trong bối cảnh nông thôn đã có nhiều thay đổi so với trước khi có Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

img-4686-365.jpeg
img-4687-2758.jpeg
img-4685-653.jpeg
Các nhà báo nêu câu hỏi tại cuộc họp báo. Ảnh: THU HÀ

Thứ hai, hội nông dân phải tham gia vào phong trào phát triển kinh tế tập thể. Bởi hạn chế nhất hiện nay là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tư duy sản xuất nhỏ, thiếu hợp tác. Kinh tế tập thể chính là giải pháp tháo gỡ nút thắt này.

Thứ ba, theo ông Lương Quốc Đoàn, phải thừa nhận là năng lực, trình độ của cán bộ hội nông dân các cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là tập trung đào tạo cán bộ và đào tạo cả đối tượng là nông dân sản xuất giỏi từ cấp huyện trở lên và nông dân Việt Nam xuất sắc, để họ trở thành những hạt nhân dẫn dắt.

Hội Nông dân Việt Nam đã trình Chính phủ Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể, chuẩn bị trình Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp và sẽ tiếp tục xây dựng các đề án tiếp theo về xây dựng, phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

img-4683-1426-3242.jpeg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cùng trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với 17 chỉ tiêu chủ yếu để làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: kết nạp từ 1 triệu hội viên mới trở lên (trong 5 năm); thành lập mới 25.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 2.500 chi hội nông dân nghề nghiệp; 100% chi hội đảm bảo quỹ hoạt động hội; trực tiếp hoặc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1,25 triệu hội viên và lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

Nhiệm kỳ 2023-2028 cũng đặt ra các mục tiêu: hỗ trợ ít nhất 500.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký, trong đó có từ 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; có từ 20% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp.

Tin cùng chuyên mục