Làng gốm Bàu Trúc đón 2.000 lượt du khách/ngày

Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) vừa cho biết, thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt du khách đến làng gốm Bàu Trúc tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm, tạo thêm sinh khí mới cho làng nghề Chăm cổ truyền, được xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất của miền Trung.

Làng gốm Bàu Trúc đón 2.000 lượt du khách/ngày

Theo ông Phú Hữu Minh Thuần, sau khi di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lượng khách đến du lịch, tham quan làng nghề tăng rất mạnh, tạo cơ hội rất lớn để giới thiệu văn hóa Chăm đến với người dân trong và ngoài nước. Để thu hút khách du lịch, ngoài việc làm mới mẫu mã gốm gia dụng, mỹ nghệ và tâm linh, hợp tác xã còn tổ chức biểu diễn nhạc cụ truyền thống, hướng dẫn trải nghiệm làm gốm, giới thiệu văn hóa Chăm. Tới đây, làng nghề sẽ quy hoạch lại không gian du lịch để phục vụ khách bài bản hơn.

Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc hiện có khoảng 45 thành viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh, giới thiệu gốm Bàu Trúc. Làng gốm cũng đang có khoảng hơn 200 hộ dân tham gia nghề. Khác với nhiều nơi khác, gốm Bàu Trúc được tạo hình hoàn toàn bằng tay, không sử dụng bàn xoay. Các nghệ nhân vừa đi giật lùi quanh khối đất vừa xoa vuốt để định hình sản phẩm (ảnh), sau đó phơi nắng và nung ngoài trời bằng củi hoặc rơm. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm độc bản, mang dấu ấn riêng của người làm ra.

Tin cùng chuyên mục