Lạng Sơn: 11 án tử hình và 1 án chung thân cho các bị cáo phạm tội về ma túy

Sau 3 ngày xét xử, chiều 27-11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án đối với các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép hàng ngàn bánh ma túy heroin xuyên quốc gia.

Phiên tòa xét xử gồm 12 bị cáo: Vi Văn Thế (SN 1971), thường trú tại Khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn; Hoàng Văn Sông (SN 1957), Vi Văn Sấn (SN 1981), Lộc Văn Ngan (SN 1976), Hoàng Văn Phóng (SN 1972), Lưu Tuấn Hưng (SN 1974), Hoàng Văn Ỳ (SN 1977), Hoàng Văn Pó (SN 1977), Nông Văn Hun (SN 1990), Lăng Văn Thượng (SN 1971) đều trú tại huyện Cao Lộc và Mã Văn Khánh (SN 1977), trú tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cùng Quách Thị Xiệp (SN 1962), trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Xét mức độ và hành vi nguy hiểm của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Vi Văn Thế, Hoàng Văn Sông, Quách Thị Xiệp, Vi Văn Sấn, Lộc Văn Ngan, Hoàng Văn Phóng, Hoàng Văn Pó, Hoàng Văn Ỳ, Nông Văn Hun, Lăng Văn Thượng, Mã Văn Khánh mức án cao nhất là tử hình; bị cáo Lưu Tuấn Hưng mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2018, các bị cáo trên đã cấu kết thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc để hưởng lợi, với tổng số 656 bánh ma túy heroin. Ngày 28-4-2018, khám xét nơi ở của Hoàng Văn Sông, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 20 bánh heroin. 

HIỀN MAI

Tội phạm về ma túy đang có những diễn biến mới

Ngày 27-11, Hội nghị giao ban về phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy năm 2019 giữa Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an Việt Nam) và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào) đã diễn ra tại TP Huế.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2019, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều đường dây vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia và có sự tham gia của các đối tượng có quốc tịch Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Nigeria. Trước tình hình đó, 3 lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Công an Việt Nam và An ninh Lào đã xác lập và đấu tranh thành công 41 chuyên án, bắt giữ 150 vụ cùng 223 đối tượng, thu giữ 625,19kg ma túy các loại. 

Cũng tại hội nghị, các bên đã cùng nhận định, thời gian tới, quy mô, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, nguy hiểm, đặc biệt tình hình sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam đang có những diễn biến mới… Cũng tại hội nghị, các bên thống nhất những nội dung hợp tác năm 2020, các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục