Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Chiều 6-8, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7-8-1912 - 7-8-2022), Đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại Khu lưu niệm nhà cách mạng Võ Chí Công (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Dự lễ dâng hương còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong sổ lưu niệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết: “Chúng ta xúc động trước cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đồng chí luôn là tấm gương và nguồn cổ vũ, động viên chúng ta trong sự nghiệp phát triển đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, tôn tạo Khu tưởng niệm đồng chí Võ Chí Công ngày thêm khang trang. Mong rằng nơi đây mãi là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Viết sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ những đóng góp của đồng chí Võ Chí Công vào quá trình chuẩn bị nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa V, đóng vai trò rất quan trọng của giai đoạn “tiền đổi mới”, bước phát triển nhảy vọt về tư tưởng đổi mới toàn diện, mở ra một thời kỳ mới của đất nước.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc và nhân dân làm lẽ sống; là tấm gương về nhân cách, đạo đức mẫu mực, trong sáng. Với tầm nhìn chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo và linh hoạt, sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, một đời trung thành với Đảng, tận tụy với nước với dân. Đồng chí đã nêu gương sáng về tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giản dị, khiêm tốn, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Đóng góp nhiều công sức trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục giữ gìn, phát huy tốt khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công để nơi đây thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần cho các thế hệ Việt Nam mỗi khi đến với vùng đất Quảng Nam “trung dũng kiên cường”. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh:  QUỐC HÙNG

Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công được khởi công xây dựng vào năm 2003, đến năm 2004 thì hoàn thành giai đoạn 1. Năm 2017, công trình được nâng cấp mở rộng với diện tích 16.000 m2.

Nơi đây trưng bày tất cả các hiện vật, tư liệu, hình ảnh theo từng giai đoạn lịch sử tham gia cách mạng của nhà cách mạng Võ Chí Công trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt các gia đình chính sách, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết tỉnh Quảng Nam tự hào là địa phương có nhiều người hy sinh, nhiều Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhất cả nước có cống hiến lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vì vậy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách bằng những công việc rất cụ thể như: xây nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình có công, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh - liệt sĩ…

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bà con, chúc bà con chúng ta không ngừng yêu thương, và gia đình chính ách ở địa phương xứng đáng với truyền thông cách mạng là quê hương của nhà cách mạng Võ Chí Công”, Chủ tịch nước chia sẻ. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ảnh 5 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao các phần quà cho 10 gia đình chính sách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng Nhà nước luôn coi trọng, quan tâm đến công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách; chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức nhiều việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách có cuộc sống tốt hơn.

Bày tỏ lòng tri ân, biết ơn các gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Chủ tịch nước mong muốn, các gia đình phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương xứ Quảng Anh hùng; nêu gương sáng trong đời sống cho thế hệ trẻ noi theo.

Tin cùng chuyên mục