Lãnh đạo Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Sáng 10-8, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) và Công đoàn VPQH đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.
Hiện trường lũ quét sáng 3-8-2017 ở Mù Cang Chải
Hiện trường lũ quét sáng 3-8-2017 ở Mù Cang Chải

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên UBTVQH cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH đã tham dự và quyên góp ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương, giúp bà con vùng lũ quét bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nặng nề cho bà con, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác của Quốc hội đã kịp thời đến Yên Bái và Sơn La.

Tại đây, đoàn kiểm tra, thị sát tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại huyện Mù Cang Chải và huyện Mường La. Đồng thời, đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với đồng bào cũng như chính quyền địa phương sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục