Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại Gia Lai

Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn vui mừng trước những công trình, việc làm ý nghĩa mà các chiến sĩ Mùa hè xanh đã thực hiện trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; trong đó có công trình khu vui chơi thiếu nhi tại làng Vai Vênh, xã A Yun, được khánh thành và đưa vào hoạt động trong ngày 1-8.

Đồng chí Võ Thị Dung thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Nông lâm TPHCM

Chiều 1-8, Đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Nông lâm TPHCM đang thực hiện chiến dịch tại các xã của huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn vui mừng trước những công trình, việc làm ý nghĩa mà các chiến sĩ mùa hè xanh đã thực hiện trên địa bàn huyện Mang Yang, trong đó có công trình khu vui chơi thiếu nhi tại làng Vai Vênh được khánh thành và đưa vào hoạt động trong ngày 1-8.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 là năm thứ 15 các đội hình tình nguyện của Trường Đại học Nông lâm TPHCM thực hiện các công trình, việc làm ý nghĩa giúp đỡ đồng bào dân tộc trên địa bàn như: Khuyến nông, hướng dẫn canh tác các loại cây công nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, xây tặng nhà tình thương, sửa chữa trường học, tổ chức sinh hoạt hè cho các em học sinh...

Tin cùng chuyên mục