Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số cơ sở tôn giáo

 Chiều 28-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số cơ sở tôn giáo. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và Tổng Giám mục Nguyễn Năng.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và Tổng Giám mục Nguyễn Năng.

Đến thăm, chúc tết Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và Tổng Giám mục Nguyễn Năng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc Tổng Giám mục Nguyễn Năng, quý giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Đồng chí cho biết, trong năm 2022, TPHCM quyết tâm thực hiện các giải pháp để phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, đồng chí mong nhận sự hỗ trợ, đồng hành của Tổng Giám mục Nguyễn Năng, quý giám mục, linh mục, tu sĩ để chăm lo cho người dân TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số cơ sở tôn giáo ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chụp hình lưu niệm cùng Tổng Giám mục Nguyễn Năng và các đại biểu

Đáp từ, Tổng Giám mục Nguyễn Năng cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc tết; đồng thời cho biết, trong năm 2022 sẽ cầu nguyện cho đất nước và TPHCM sớm vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế. Tổng Giám mục Nguyễn Năng chúc lãnh đạo TPHCM năm mới mạnh khỏe, bình an, đưa ra những chính sách chăm lo cho người dân TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc tết Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của giáo hội trong chăm lo cho người dân thời điểm khó khăn do dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số cơ sở tôn giáo ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc quý chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử an khang, thịnh vượng, an lạc, cát tường. Đồng chí cũng mong Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và quý chư tôn đức, tăng ni, phật tử tiếp tục đồng hành và hỗ trợ chính quyền TPHCM trong việc chăm lo cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo, hộ khó khăn trong thời gian phục hồi sau dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số cơ sở tôn giáo ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian đến thăm, chúc tết chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chúc lãnh đạo TPHCM năm mới an lạc, vạn sự cát tường, phát huy nội lực và huy động ngoại lực để giúp TPHCM phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong muốn nhận sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM đồng hành với Phật giáo TPHCM trong công tác phật sự năm 2022.

Tin cùng chuyên mục