Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Trung tướng Nguyễn Văn Nam thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các thương binh đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Ngày 21-7, Đoàn lãnh đạo TPHCM do Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).

Trung tướng Nguyễn Văn Nam thăm hỏi các cựu chiến binh

Trung tướng Nguyễn Văn Nam thăm hỏi các cựu chiến binh

Trung tướng Nguyễn Văn Nam thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các thương binh đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí mong rằng, các thương binh nỗ lực vươn lên, đóng góp vào sự phát triển của của địa phương. Đồng thời phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM luôn quan tâm, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, ghi nhận tinh thần của cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất luôn đoàn kết, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận tình chăm sóc thương binh, bệnh binh.

Ngoài phần quà của TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cũng đã trao tặng các phần quà của Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đến Trung tâm và các thương binh.

Tin cùng chuyên mục