Lập 2 tổ quản lý, vận hành điểm du lịch Eo Gió

Sau gần 3 tháng tạm dừng hoạt động thu phí, đến nay chính quyền đã đưa điểm du lịch Eo Gió tái hoạt động đón khách, thu phí với giá 22.000 đồng/vé và thành lập 2 tổ quản lý, giám sát.

Chiều 16-12, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã đưa vào vận hành, hoạt động tham quan du lịch và thu phí tại điểm du lịch Eo Gió (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn).

Theo ông Nam, bước đầu sau khi hoạt động trở lại thì điểm du lịch Eo Gió sẽ được giao cho UBND xã Nhơn Lý quản lý và thực hiện thu phí. Mức phí thu phí vào cổng Eo Gió là 22.000 đồng/lượt khách, đã bao gồm thuế GTGT.

Trước đây điểm du lịch Eo Gió được giao cho Tập đoàn FLC quản lý, thu vé

Các đối tượng được miễn vé khi vào cổng Eo Gió, bao gồm: dân bản địa Nhơn Lý, các cơ quan công vụ thực thi công tác kiểm tra, giám sát khảo sát Eo Gió, người tàn tật, trẻ em thấp hơn 1m và hướng dẫn viên du lịch. 

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý Nguyễn Thành Danh, hình thức thu phí ở Eo Gió được thực hiện theo vé điện tử. Nguồn kinh phí thu vé sẽ phục vụ cho công tác điều hành, quản lý, thu gom rác…

Lập 2 tổ quản lý, vận hành điểm du lịch Eo Gió ảnh 2 Điểm du lịch Eo Gió nổi tiếng và thu hút lượng khách du lịch hàng năm rất đông
Điểm du lịch Eo Gió được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Eo Gió, diện tích 21ha, tổng vốn 1.600 tỷ đồng.

Sau khi được giao dự án, Tập đoàn FLC đã xây dựng các hạng mục công trình như: Đài quan sát, đường bê tông chạy dọc núi đá xuống bờ biển, cổng chào và thực hiện việc bán vé cho khách vào tham quan, trải nghiệm với giá 25.000 đồng/người.

Tuy nhiên, do FLC không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký nên đầu tháng 8-2022 Bình Định quyết định thu hồi dự án.

Tin cùng chuyên mục