Lễ khai giảng ở nhiều tỉnh miền Trung gói gọn trong 25 phút

Sáng 5-9, học sinh trên khắp cả nước hân hoan bước vào năm học mới. Báo SGGP ghi nhận lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại nhiều địa phương.

* Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, tùy theo từng cấp học có chương trình, đặc thù riêng. Các trường học trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai giảng năm học, đón học sinh đầu cấp, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn chào năm học mới, đánh trống khai trường...

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đến tham dự lễ khai giảng tại một số trường học trên địa bàn nhằm động viên, khích lệ tinh thần năm học mới cho thầy cô giáo và học sinh. Khác với mọi năm, năm nay, lãnh đạo tỉnh tham dự nhưng không đánh trống và phát biểu khai giảng.

Năm học 2023-2024, Quảng Ngãi có 587 trường học, hơn 9.100 lớp học, với hơn 285.000 học sinh, tổng số cán bộ giáo viên toàn ngành là 17.000 người, toàn tỉnh có 262 phòng học được xây dựng nâng cấp sửa chữa mới, 83 phòng học bộ môn thư viện được xây mới phục vụ hoạt động ngoại khóa của học sinh, tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trong năm học mới hơn 823 tỷ đồng.

Các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa nhận học bổng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa nhận học bổng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em học sinh háo hức bước vào năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em học sinh háo hức bước vào năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa mong các em luôn cố gắng học tập, trở thành con ngoan trò giỏi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa mong các em luôn cố gắng học tập, trở thành con ngoan trò giỏi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em Trường Tiểu học Quảng Phú 1, TP Quảng Ngãi vui đùa khi gặp các bạn mới

Các em Trường Tiểu học Quảng Phú 1, TP Quảng Ngãi vui đùa khi gặp các bạn mới

Một nghi lễ chào cờ trong lễ khai giảng tại trường tiểu học Quảng Phú 1, TP Quảng Ngãi

Một nghi lễ chào cờ trong lễ khai giảng tại trường tiểu học Quảng Phú 1, TP Quảng Ngãi

Học sinh đến tham dự lễ khai giảng đông đủ tại trường Tiểu học Quảng Phú 1

Học sinh đến tham dự lễ khai giảng đông đủ tại trường Tiểu học Quảng Phú 1

* Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy TP Đà Nẵng cùng Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Không khí hân hoan, rộn ràng của ngày khai giảng đã tạo niềm hứng khởi cho cả thầy và trò trước thềm năm học mới.

Đặc biệt, lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra ngắn gọn, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp, không thả bóng bay.

Thay vào đó, tập trung chào mừng các em học sinh đến trường, nhất là các em học sinh đầu cấp. Diễn văn khai giảng nêu ngắn gọn về truyền thống, thành tích của nhà trường và chúc mừng năm học mới.

Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đánh trống khai giảng năm học mới
Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đánh trống khai giảng năm học mới
Các em học sinh sẵn sàng cho năm học mới

Các em học sinh sẵn sàng cho năm học mới

Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Lý Tự Trọng chào đón 240 em học sinh lớp 1

Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Lý Tự Trọng chào đón 240 em học sinh lớp 1

Lễ khai giảng tại Trường Mầm non - Tiểu học và THCS Đức Trí Đà Nẵng

Lễ khai giảng tại Trường Mầm non - Tiểu học và THCS Đức Trí Đà Nẵng

Không khí khai giảng hân hoan, rộn ràng

Không khí khai giảng hân hoan, rộn ràng

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), lễ khai giảng năm học 2023-2024 được tổ chức tại hội trường lớn để dự phòng tránh điều kiện thời tiết xấu. Năm học này, trường đón thêm 299 học sinh khối 10.

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phấn khích trong ngày khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phấn khích trong ngày khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng đến tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng đến tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Trường Tiểu học Phan Thanh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), khoảng 7 giờ, 120 học sinh lớp 1 với ánh mắt bỡ ngỡ lần đầu đến trường, háo hức được các cô giáo dẫn ra mắt trong sự chào đón của toàn trường.

Các em lớp 1 cầm hoa và cờ được cô giáo dẫn vào sân trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các em lớp 1 cầm hoa và cờ được cô giáo dẫn vào sân trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khuôn mặt rạng rỡ của các em trong ngày khai giảng đầu tiên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khuôn mặt rạng rỡ của các em trong ngày khai giảng đầu tiên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), học sinh tập trung sớm ở sân trường. Mỗi em học sinh lớp 1 được cô giáo phát cho tấm thẻ để nhận diện lớp.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trong ngày khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trong ngày khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra cơ sở vật chất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra cơ sở vật chất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ nguồn quỹ khuyến học, sự ủng hộ của các mạnh thường quân, cựu học sinh..., nhiều trường học đã hỗ trợ để học sinh có đầy đủ đồng phục, cặp sách, sách giáo khoa để sẵn sàng bước vào năm học mới. Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tặng hơn 60 bộ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình Gửi vạn yêu thương - Áo trắng đến trường; Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tặng thẻ bảo hiểm y tế; Trường Tiểu học Hoa Lư (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tặng gần 20 suất học bổng cho các em học sinh thuộc diện gia đình khó khăn....

* Cũng trong sáng nay, học sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt khai giảng, bước vào năm học mới.

Ảnh: VĂN THẮNG

Ảnh: VĂN THẮNG

Đánh trống khai trường. Ảnh: VĂN THẮNG

Đánh trống khai trường. Ảnh: VĂN THẮNG

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VĂN THẮNG

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VĂN THẮNG

Ảnh: VĂN THẮNG

Ảnh: VĂN THẮNG

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho năm học 2023-2024 đã hoàn tất. Ngoài việc nâng cấp một số hạng mục nhỏ, đầu năm học này, toàn tỉnh đưa vào sử dụng 216 phòng học mới; 227 phòng học được cải tạo, sửa chữa, kiên cố hóa; 215 phòng bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh được đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo.

Lực lượng công an tặng sữa cho các em trong ngày khai giảng. Ảnh: VĂN THẮNG

Lực lượng công an tặng sữa cho các em trong ngày khai giảng. Ảnh: VĂN THẮNG

Trước lễ khai giảng, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng áo, sữa, nước lọc và đồ ăn sáng cho học sinh đến trường.

* Sáng 5-9, 727 trường học tại tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Chương trình lễ khai giảng năm nay được tổ chức nhanh gọn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hữu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đánh trống khai giảng năm học mới

Cô Nguyễn Thị Thanh Hữu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đánh trống khai giảng năm học mới

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), chương trình lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng nhưng gói gọn trong 25 phút. Theo ghi nhận, sau khi đọc thư Chủ tịch nước chúc mừng ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, các em học sinh phát biểu cảm nghĩ, trình diễn văn nghệ. Lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường đánh dấu bắt đầu năm học mới.

Chương trình đồng diễn văn nghệ kết thúc lễ khai giảng của học sinh toàn Trường Võ Thị Sáu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Chương trình đồng diễn văn nghệ kết thúc lễ khai giảng của học sinh toàn Trường Võ Thị Sáu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Cô Nguyễn Thị Thanh Hữu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, sau ngày tựu trường, các em học sinh sẽ có 2-3 buổi làm quen với lớp. Trong ngày khai giảng, trường kết hợp giảng dạy ngày đầu theo chương trình của tỉnh.

Năm học 2023-2024, cả tỉnh Quảng Nam có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số học sinh gần 346 ngàn (tăng hơn 3.100 học sinh so với năm học 2022-2023). Trong đó, học sinh đầu cấp là hơn 28 ngàn học sinh lớp 1 (tăng 360 học sinh), 29.700 học sinh lớp 6 (tăng 3.500 học sinh), 19.744 học sinh lớp 10 (tăng 840 học sinh). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, đơn vị quán triệt đến các trường là không mời lãnh đạo phát biểu khi tham dự khai giảng. Phát biểu khai giảng năm học mới dành cho hiệu trưởng.

Tin cùng chuyên mục