Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nước ngoài

Hòa cùng niềm tiếc thương của nhân dân cả nước, ngày 14-8 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Lê Hà/TTXVN
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Tới dự lễ viếng và ký sổ tang, đồng chí Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Cuba bày tỏ tiếc thương và ghi vào sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được nhớ mãi như một người đóng góp lớn vào mối quan hệ đoàn kết, hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta”.

Lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, Bộ Các lực lượng vũ trang, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc cùng một số cơ quan của Đảng và Nhà nước Cuba, đông đảo đại diện các phái đoàn ngoại giao nước ngoài có trụ sở tại La Habana đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và ghi vào sổ tang.

Cùng ngày, tại Nhà Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu. Tham dự lễ viếng có tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú.

Đại diện các cơ quan chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington D.C đã ký sổ tang trực tuyến, gửi điện hoa chia buồn, trong đó có Phó Trợ lý Bộ Quốc phòng Reed Werner; Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Ted Yoho; đại sứ các nước Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan cùng các nước Hungary, các nước châu Phi, lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và bà con người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Washington D.C. Hai đồng Chủ tịch đảng Cộng sản Hoa Kỳ Joes Sims và Rossana Cambron đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc cũng tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu để cộng đồng người Việt tại thành phố New York, đại diện phái đoàn các nước tại Liên hiệp quốc và đại diện chính quyền sở tại có thể gửi lời chia buồn và ghi sổ tang điện tử.

Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức tại Campuchia, Lào, LB Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Australia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Đức, Ukraine, Thụy Sĩ, Anh, Pháp, Venezuela, Ba Lan, Hungary, Argentina…

Tin cùng chuyên mục