Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM lần 3 - Hò Dô 2023: Cuộc “tiếp thị lớn” cho thương hiệu văn hóa TPHCM

Một tín hiệu đáng mừng là năm nay đã có không ít du khách quốc tế đến TPHCM vì Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM lần 3 -Hò Dô 2023. Đây là dấu hiệu tích cực, đáng để khích lệ.

Đậm tính bản địa

Giữa biển người trong lòng thành phố sống động, bản hòa tấu Rực rỡ trời Nam (sáng tác Việt Anh) do nhạc trưởng Trần Nhật Minh, ban nhạc Saigon Pop Orchestra (SPO) trình diễn vang lên, khiến khán giả vô cùng sôi động. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa âm nhạc cổ điển, dân ca và hiện đại. Ngay sau đó, bản hòa tấu Lời ru dòng sông (sáng tác NSƯT Hải Phượng) được tiếp nối, đưa khán giả chìm đắm vào không khí hoài niệm.

Anh Bùi Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) nói: “Tôi đã từng nghe hòa tấu nhiều lần, nhưng những bản hòa tấu được phối, kết hợp và trình diễn đặc biệt trong một không gian âm nhạc mang tính kết nối quốc tế như thế này là lần đầu tiên. Những gì chúng tôi cảm nhận ở đây là âm nhạc Việt Nam quá tuyệt vời, đậm đà bản sắc và không thua kém bất cứ âm nhạc nước nào”. Mà đâu chỉ có vậy, khán giả của Hò Dô 2023 còn trải qua hết bất ngờ từ tiết mục này sang tiết mục khác.

Có lẽ, chưa ai từng nghĩ rằng nhạc trưởng Trần Nhật Minh, SPO, NSƯT Hải Phượng có thể kết hợp cùng DJ Hoaprox; rằng guitar phím lõm, nhạc cụ đờn ca tài tử, nhạc cụ dân tộc và âm nhạc điện tử có thể hòa quyện. Ấy thế mà, từng bản hòa tấu Rock Lam Giang, Rừng tràm đêm, Màu mắt sông Cửu Long, Ngẫu hứng Khúc phương Nam… đã khiến khán giả mê đắm, hò reo không ngừng. Tính bản địa được xem là dấu ấn đặc sắc nhất của Hò Dô 2023.

Các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện đậm chất dân tộc, nhóm Otyken (đến từ Siberia - Nga) từng nhận đề cử Grammy năm 2022 mang đến mini-show 7 ca khúc làm nên tên tuổi họ Phenomenon, Storm, My wing, Genesis, Legend, Kykakacha, Smoke khiến khán giả như bị hớp hồn. “Tôi không hiểu hết nội dung các bài hát nhưng cảm nhận rõ tinh thần, không gian âm nhạc mộc mạc, phóng khoáng của thiên nhiên Siberia hoang dã…”, khán giả Lê Thị Anh Thư (29 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) bày tỏ. Nhóm Kurrock (có 3 thành viên người Việt và 2 thành viên người Nhật) hiện hoạt động chủ yếu tại Tokyo (Nhật Bản) biểu diễn các ca khúc giao thoa mạnh mẽ bản sắc của 2 nền văn hóa Việt - Nhật.

z6b-7871.jpg
3 đêm nhạc HOZO Super Fest đã thu hút hơn 200.000 lượt khán giả tham gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, sự pha trộn độc đáo của nhiều nét văn hóa khác nhau trong âm nhạc của nhóm nhạc El Pony Pisador đến từ Barcelona (Tây Ban Nha) đã tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả khán thính giả. Theo tổng đạo diễn - nhạc sĩ Huy Tuấn: “Chúng tôi muốn mang tính bản địa, sự độc, lạ, và tính xu hướng của các nghệ sĩ khách mời từ khắp thế giới đến đây, thể hiện trên một nền tảng ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu. May mắn, khán giả tại TPHCM say sưa, cực kỳ cởi mở với những thể loại âm nhạc còn lạ tai, nghệ sĩ trẻ các nước chưa quá quen thuộc”.

Điểm đến hấp dẫn

Hò Dô 2023 là sự kiện văn hóa lớn năm 2023, thể hiện tính sáng tạo của thành phố. Nếu những lễ hội âm nhạc khác thường chỉ tổ chức 1-2 đêm thì Hò Dô năm nay với thông điệp “From Ho Chi Minh City with love” (TPHCM - Thành phố tình yêu) kéo dài suốt từ tháng 9 đến tháng 12, với tính chất siêu lễ hội “đa sân khấu - đa thể loại âm nhạc - đa sắc tộc”.

“Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM lần 3 với nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế đã tạo nên sức hút để phát triển kinh tế, xã hội TPHCM. Tôi kỳ vọng Hò Dô 2023 tiếp tục tỏa sáng, khẳng định vị trí là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần tôn thêm màu sắc và sự đa dạng của đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước nói chung và TPHCM nói riêng, phục vụ nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của người dân”- Phó Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN VĂN DŨNG

Trong đó, chuỗi 3 đêm nhạc HOZO Super Fest (22 đến 24-12) là điểm nhấn chính với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Chỉ tính riêng chuỗi đêm nhạc này đã thu hút hơn 200.000 lượt khán giả tham gia trực tiếp, chưa tính đến hàng triệu khán giả xem qua livestream. Ngoài các chương trình biểu diễn, tại liên hoan còn có các hội thảo chuyên sâu về ngành công nghiệp âm nhạc với sự tham gia của giới tổ chức biểu diễn quốc tế, các tập đoàn nghệ thuật đa quốc gia, mở ra điều kiện giao lưu, học hỏi để đóng góp thêm cho nền công nghiệp văn hóa tại TPHCM.

Quy mô mở rộng, sự sáng tạo còn được thể hiện qua việc Hò Dô đã xây dựng hệ sinh thái lễ hội, mô hình “Lễ hội trong lòng lễ hội” với chuỗi hoạt động đa dạng, liên tục, chất lượng. Sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM - Hò Dô đã từng bước xây dựng được tên tuổi, ghi dấu ấn là điểm đến văn hóa mới, điểm trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế trên bản đồ liên hoan âm nhạc thế giới. Tất cả đã thể hiện được khát khao, kỳ vọng vào lộ trình trưởng thành của một liên hoan, vào những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật xứng tầm.

Tin cùng chuyên mục