Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hai người phụ nữ bị phạt tù

Hai đối tượng Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng mạng xã hội Youtube, Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín bộ máy chính quyền, cơ quan Nhà nước và lãnh đạo huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), xúc phạm sự tôn nghiêm của pháp luật.
Bị cáo Hoàng Thị Sơn (áo đỏ) và bị cáo Thái Thị Bé (áo đen) tại phiên tòa
Bị cáo Hoàng Thị Sơn (áo đỏ) và bị cáo Thái Thị Bé (áo đen) tại phiên tòa

Ngày 8-8, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Thị Sơn (65 tuổi, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) và Thái Thị Bé (67 tuổi, trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê), tuyên phạt mỗi người 15 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đồng thời, tịch thu sung công quỹ Nhà nước 3 điện thoại di động đã dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, do không đồng tình với các kết quả trả lời, giải quyết đơn thư của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền, từ ngày 23-11-2022 đến ngày 19-4-2023, hai bị cáo trên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng mạng xã hội Youtube, Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín bộ máy chính quyền, cơ quan Nhà nước và lãnh đạo huyện Hương Khê, xúc phạm sự tôn nghiêm của pháp luật.

Cụ thể, từ ngày 23-11-2022 đến 6-2-2023, đối tượng Hoàng Thị Sơn đã sử dụng điện thoại cá nhân lên mạng xã hội phát trực tiếp 1 lượt video và đăng tải 7 bài viết cùng nhiều bình luận có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật. Đặc biệt, trong video có lời nói của bị cáo đã xâm phạm đến uy tín, danh dự của những thành viên trong Ban Tiếp công dân huyện Hương Khê và lãnh đạo huyện Hương Khê.

Từ ngày 7-2-2023 đến 19-4-2023, đối tượng Thái Thị Bé đã sử dụng Youtube đăng tải 12 lượt video qua tài khoản “thi bé thai” và 36 video qua tài khoản “Thai Be” với nhiều nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật trong quá trình cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của mình...

Trước đó, từ ngày 5-9-2017 đến 5-11-2022, đối tượng Hoàng Thị Sơn đã bị Công an thị trấn Hương Khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 lần. Ngày 5-12-2021, bị cáo này còn có hành vi gây mất trật tự tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, bị Công an phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200.000 đồng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục