Long An: Kiểm tra tiến độ dự án giao thông trọng điểm

Ngày 5-3, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án đường tỉnh 823D và dự án mở rộng đường tỉnh 825 trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

kiem-tra-823-7663.jpg
Đoàn công tác khảo sát tại dự án đường tỉnh 823D

Sau khi khảo sát toàn tuyến đối với 2 dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành giao thông, UBND huyện Đức Hòa trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát, vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng ảnh hưởng tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị, UBND huyện Đức Hòa cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân cũng như có giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, củng cố hồ sơ các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật để tiến hành cưỡng chế.

Ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu, ngành giao thông chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện theo đúng phương châm “mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó” với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

dt-823-2610.jpg
Một đoạn đường tỉnh 823D đã thảm nhựa

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, Dự án đường tỉnh 823D khởi công vào tháng 12-2021 có chiều dài 14,2km, điểm đầu giao với đường mở mới Tây Bắc tại kênh Ranh, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ N2 với đường Hồ Chí Minh, được đầu tư với quy mô mặt đường 4 làn xe, rộng 14m, 2 làn song hành rộng 7m, nền đường rộng 32m-40m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.105 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện đến nay đạt hơn 35%.

Dự án mở rộng đường tỉnh 825 đoạn từ thị trấn Hậu Nghĩa đến đường tỉnh 822B với chiều dài 6,8km, có quy mô mặt đường 11m, nền đường 16m, bố trí hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

Từ khi khởi công năm 2022 đến nay có 2 gói thầu gồm gói số 2 và số 3 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Riêng gói thầu số 1, đoạn qua thị trấn Hậu Nghĩa với chiều dài 2,6km thi công chậm tiến độ, khó bảo đảm hoàn thành trong tháng 4-2024.

Tin cùng chuyên mục