Lũ lụt hoành hành tại Trùng Khánh (Trung Quốc), ít nhất 15 người thiệt mạng

Theo China Daily, lũ lụt do mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho TP Trùng Khánh, Trung Quốc, khiến 15 người thiệt mạng, 4 người mất tích.

400 đội khẩn cấp đã được điều động để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và cứu trợ trong khu vực. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mực nước dâng cao gây sạt lở đất, khiến 50 ngôi nhà bị sập và 112 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn ha hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực là gần 228 triệu nhân dân tệ (31,5 triệu USD).

Tỉnh Tứ Xuyên cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hơn 85.000 cư dân Tứ Xuyên buộc phải di dời.

Cảnh báo thời tiết đã được đưa ra đối với nhiều khu vực rộng lớn ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc. Mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng “ưu tiên hàng đầu” cho việc giữ an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại. Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu các bộ khác nhau của chính phủ, bao gồm các cơ quan kiểm soát lũ lụt và quản lý khẩn cấp, phối hợp nỗ lực ứng phó.

Cứu hộ người dân trong mưa lũ tại Trùng Khánh
Cứu hộ người dân trong mưa lũ tại Trùng Khánh
Dọn bùn lũ tại Trùng Khánh. Ảnh: China Daily
Dọn bùn lũ tại Trùng Khánh. Ảnh: China Daily
Mưa lũ gây sập nhà tại Trùng Khánh. Ảnh: CTV News
Mưa lũ gây sập nhà tại Trùng Khánh. Ảnh: CTV News

Tin cùng chuyên mục