- Cấm lưu hành 12 loại mỹ phẩm có độc tố
(SGGPO).- Ngày 10-12, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bê bối tài chính xung quanh dự án xây dựng khu vực phi thuế quan (Free Zone) ở Cảng Klang, gần Kuala Lumpur. Đây được xem là một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất ở nước này.
Ba nhân vật bị bắt là O.C.Phang, cựu giám đốc ban quản lý cảng Klang, một giám đốc điều hành công ty và một kiến trúc sư của dự án trên, được cho là có liên quan đến những cáo buộc gian lận dẫn tới khoản nợ 1 tỷ USD của dự án xây dựng cảng do chính phủ hỗ trợ.
Trong một diễn biến khác, Cục kiểm soát an toàn dược phẩm quốc gia (NPCB) của Malaysia đã ra lệnh cấm sử dụng 12 loại mỹ phẩm chứa nhiều thành phần độc tố có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Các loại mỹ phẩm bị NPCB thu hồi giấy phép đăng ký là kem lột nhẹ Felisa; kem dưỡng da ban đêm Krim; các loại kem dưỡng trắng da: Temulawak, Biocosmet, H2O+Waterwhite, Chantique, Ratna Sari (ban đêm) và Magixpress; cùng các loại kem dưỡng da khác là A.Van, Eriesya Spa Beauty, Natasya Krim và kem tái tạo da Atika.
Kết quả kiểm tra y tế cho thấy các sản phẩm trên đều có thành phần retinoic acid và hydroquinone, gây ra nhiều tác dụng phụ như tróc da, gây nhức và khiến các mụn trứng cá viêm tấy nặng hơn. Năm 2006, Cục quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm Mỹ cũng đã khuyến cáo chất hydroquinone có thể là tác nhân gây ung thư.
H.Ch. (Theo MalaysiaNews)