Mexico kiện các nhà buôn vũ khí của Mỹ

Hãng tin AP cho biết, Mexico đã thực hiện vụ kiện thứ hai liên quan tới phân phối súng của Mỹ sau khi vụ kiện đầu tiên bị tòa án ở bang Massachusetts (Mỹ) bác bỏ hồi tháng trước.

Vụ kiện đầu tiên nhằm vào các nhà sản xuất súng của Mỹ, còn theo Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard, vụ kiện mới liên quan tới bang Arizona (Mỹ), gần biên giới Mexico, nhằm yêu cầu trừng phạt 5 nhà buôn vũ khí Mỹ bị cho là cung cấp các loại súng đã được sử dụng trong các vụ phạm tội nghiêm trọng tại Mexico.

Đơn kiện được gửi tới tòa án liên bang tại Tucson, nhằm vào các tổ chức buôn bán vũ khí của Mỹ gồm: Diamondback Shooting Sports, SNG Tactical, Loan Prairie, Ammo A-Z và Sprague’s Sports.

Mexico quản lý nghiêm ngặt mọi hoạt động buôn bán vũ khí nhưng các vụ bạo lực vẫn lan rộng. Theo số liệu được Chính phủ Mexico đưa ra, mỗi năm hơn 500.000 vũ khí được đưa từ Mỹ sang nước này một cách bất hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục