Mở ra cơ hội cho Điện Biên phát triển

Đầu tháng 12-2023, sau 8 tháng dừng hoạt động để nâng cấp, sân bay Điện Biên mở cửa trở lại, đón những chuyến bay hiện đại cỡ lớn của Vietnam Airlines và Vietjet Air từ TPHCM và Hà Nội. Năm 2024, Điện Biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia. Đây là cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh. Cùng với đó là sự chung tay hỗ trợ của nhân dân cả nước. Tất cả đang mở thêm cơ hội để hiện thực khát vọng về một Điện Biên phát triển. 

Công trình cầu Thanh Bình, ở trung tâm TP Điện Biên Phủ, vừa khánh thành cuối năm 2023. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Công trình cầu Thanh Bình, ở trung tâm TP Điện Biên Phủ, vừa khánh thành cuối năm 2023. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tự hào vùng đất lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 70 năm trôi qua, dòng sông Nậm Rốm vẫn hiền hòa chảy qua cánh đồng Mường Thanh và TP Điện Biên Phủ. Nhưng Điện Biên hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Hướng đến đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử, từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, nhiều công trình, dự án hoàn thành mở ra cơ hội cho Điện Biên phát triển.

Điển hình như công trình nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên; cầu Thanh Bình bắc qua dòng Nậm Rốm... Cùng với đó là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày đêm vẫn uy nghiêm, kiêu hãnh trên đỉnh đồi D1; các điểm di tích đồi A1, hầm tướng De Castries, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Nghĩa trang đồi A1… vẫn đông người tham quan, viếng thăm. Trên cánh đồng Mường Thanh, xen kẽ giữa màu xanh của cây cỏ, những ngôi nhà của người dân là xác của những khẩu pháo, xe tăng, máy bay… Những chứng tích lịch sử sắt thép lửa đạn của gần 70 năm trước như đã “hòa mình” vào nhịp sống nơi đây. Chị Lò Thị Thơm, một người dân ở Mường Thanh, cho biết, ai cũng vui khi được tiếp các đoàn khách du lịch, được thấy quê hương ngày càng hiện đại, giàu có, đi lại thuận tiện hơn…

Người Điện Biên, không phân biệt dân tộc nào, cán bộ hay người dân, khi được hỏi đều tự hào, kiêu hãnh khi nói về nơi đây. Tất cả đều nghĩ đến 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, với những ước mơ và hoài bão riêng, chung trong khát vọng phát triển giàu đẹp của vùng đất lịch sử này.

Khát vọng “bay cao, bay xa”

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên Lò Thị Minh Phượng cho hay, dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự ủng hộ, hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo chuyển biến sâu sắc cho Điện Biên, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là chương trình “Bừng sáng Điện Biên” với mục tiêu cấp điện cho trên 11.000 hộ ở vùng khó khăn được đầu tư bằng nguồn vốn ODA; chương trình “Mái ấm nghĩa tình” được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, ủng hộ làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo toàn tỉnh.

Năm 2024, Điện Biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, triển vọng khai thác tiềm năng du lịch của Điện Biên. “Để Điện Biên bay cao, bay xa vẫn cần sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền, mỗi người dân Điện Biên, cùng sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Trung ương. Việc mở rộng sân bay Điện Biên sẽ chắp cánh cho ngành du lịch và kinh tế Điện Biên phát triển mạnh hơn. Những chuyến bay tầm xa là cầu nối hiệu quả đưa du khách, các nhà đầu tư đến khám phá vùng đất Điện Biên lịch sử này”, bà Lò Thị Minh Phượng cho biết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cũng thông tin, TPHCM là địa phương luôn ủng hộ, giúp đỡ Điện Biên rất nhiều trên mọi lĩnh vực. Cuối tháng 10-2023, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường về đề xuất phối hợp, hỗ trợ tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Kết thúc cuộc làm việc, Thường trực Thành ủy TPHCM đồng ý việc hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng Nhà lưu niệm Bác Hồ tại đồi B2 ở TP Điện Biên Phủ; hỗ trợ xây dựng mạng lưới điện nông thôn ở huyện Điện Biên Đông; hỗ trợ nâng cấp công trình chiếu sáng và khu di tích cựu chiến binh tại tỉnh Điện Biên… Tổng số tiền hỗ trợ là 85 tỷ đồng, được đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng cho tỉnh Điện Biên vào ngày 16-4 tại TP Điện Biên Phủ.

“Đây là những hỗ trợ trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, còn trước đây thì không kể hết được. Các cơ quan, đơn vị của TPHCM trong nhiều năm qua đã hỗ trợ, ủng hộ Điện Biên từ xây dựng trường học, đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, mở rộng du lịch…, nhất là giúp những địa bàn biên giới, còn nhiều khó khăn”, bà Lò Thị Minh Phượng cho biết.

Khát vọng về một Điện Biên “bay cao, bay xa” đang dần trở thành hiện thực trên TP Điện Biên Phủ anh hùng. Cả nước vì Điện Biên nói chung và nghĩa tình sâu nặng của TPHCM nói riêng đã góp phần làm nên một Điện Biên hôm nay. Như 70 năm trước, cả nước cùng Điện Biên làm nên “thiên sử vàng” lẫm liệt - Chiến thắng Điện Biên Phủ!

Tin cùng chuyên mục