Mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, thời gian qua, công tác người khuyết tật đạt nhiều kết quả tích cực, với hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, bảo đảm quyền và thực hiện các cam kết quốc tế.

Người khuyết tật tham gia chương trình kỷ niệm sáng 18-4
Người khuyết tật tham gia chương trình kỷ niệm sáng 18-4

Sáng 18-4, tại TPHCM, Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng, Ủy ban Paralympic Việt Nam, UBND TPHCM và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm 2026 (18-4).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Với chủ đề “Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng”, chương trình thu hút hơn 500 vận động viên khuyết tật cùng gia đình và khoảng 800 học sinh, sinh viên tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, chăm lo, bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

HInh 1.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại chương trình

Ngày nay, người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia phát triển, là nguồn lực của xã hội. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thời gian qua, công tác người khuyết tật đạt nhiều kết quả tích cực, với hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, bảo đảm quyền và thực hiện các cam kết quốc tế.

Các chính sách trợ giúp xã hội được triển khai đồng bộ, từ trợ cấp, bảo hiểm y tế đến hỗ trợ học nghề, việc làm; hệ thống phục hồi chức năng cũng được mở rộng. Nhờ đó, nhiều người khuyết tật có điều kiện nâng cao thu nhập, từng bước hòa nhập và khẳng định năng lực.

Với chủ đề “Bứt phá giới hạn – Vươn tới ước mơ – Tự tin tỏa sáng”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần mà còn thể hiện định hướng chiến lược: chuyển từ cách tiếp cận “y tế – chăm sóc” sang “xã hội – hòa nhập”, hướng đến xóa bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền để người khuyết tật trở thành chủ thể tham gia phát triển.

Anh 1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, công tác trợ giúp người khuyết tật luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác.

Trong đó, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về quyền của người khuyết tật; đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, phong trào thể dục thể thao người khuyết tật đã trở thành một điểm sáng góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, ý chí vươn lên và khả năng hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Anh 3.jpg
Người khuyết tật tham gia các hoạt động tại chương trình kỷ niệm sáng 18-4

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, những kết quả đạt được khẳng định nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người khuyết tật.

Từ 10 môn với 490 vận động viên năm 2012, đến nay thành phố có gần 4.000 người tập luyện thường xuyên ở 19 môn; năm 2025 tổ chức nhiều giải đấu cấp thành phố và quốc gia, cử đoàn 111 thành viên tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 tại Thái Lan năm 2026.

Hinh 11.jpg
Lãnh đạo và người khuyết tật tham gia các hoạt động tại chương trình kỷ niệm sáng 18-4

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường chăm lo, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Thành phố cam kết xây dựng môi trường sống nhân văn, bình đẳng cho người khuyết tật.

Hinh 7.jpg
Đại biểu phát động phong trào thể dục thể thao dành cho người khuyết tật
Anh 2.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà cho trẻ em khuyết tật

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã phát động phong trào thể dục thể thao dành cho người khuyết tật.

Dịp này, ban tổ chức trao quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, kêu gọi các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay nâng cao nhận thức, xóa bỏ rào cản và định kiến; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin tỏa sáng.

hinh 9.jpg
Người khuyết tật tham gia chương trình kỷ niệm sáng 18-4

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, cho biết, hiện Việt Nam có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, khoảng 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp; nhiều trẻ em sinh ra mang khiếm khuyết.

Đây không chỉ là những con số mà còn là nỗi đau chung của xã hội.

Vượt lên nghịch cảnh, nhiều nạn nhân đã nỗ lực khẳng định giá trị bản thân. Họ có thể không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại tỏa sáng bằng ánh sáng của nghị lực; không đi lại bình thường, nhưng lại đi rất xa trong ý chí; không nói tròn vành rõ chữ, nhưng lại truyền đi những thông điệp mạnh mẽ nhất của cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục