Một xe tang lễ bốc cháy khi đang lưu thông

Lúc 10 giờ sáng 17-3, một ô tô 16 chỗ khi đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (đoạn phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Theo đó, chiếc xe tang lễ BKS 43B-01712 do tài xế Nguyễn Hoàng H. đang điều khiển trên đường Điện Biên Phủ khi đang dừng đèn xanh, đèn đỏ tại ngã tư Điện Biên Phủ và Nguyễn Đức Chung, phát hiện khu vực vô lăng đột nhiên bốc cháy.

Một xe tang lễ bốc cháy khi đang lưu thông ảnh 1 Ngọn lửa bốc cháy từ vô lăng nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe trong vòng 10 phút

Thấy vậy, tài xế H. liền sử dụng bình chữa cháy xách tay trên xe ô tô để chữa cháy nhưng không thành. Theo người dân chứng kiến, trong vòng 10 phút, ngọn lửa từ vô lăng nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe ô tô. 

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận Thanh Khê đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 45 phút.

Một xe tang lễ bốc cháy khi đang lưu thông ảnh 2 Lực lượng công an được điều động đến để phân luồng giao thông
Tại hiện trường, chiếc xe tang gần như bị cháy hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ

Tin cùng chuyên mục