Mưa lớn sau bão tàn phá miền Nam Trung Quốc

Bão Haikui đã suy yếu kể từ khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến hôm 5-9 nhưng hoàn lưu của nó vẫn tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, tại huyện Bobai, tỉnh Quảng Tây, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn từ tối 10-9 khi nước dâng cao hơn 2m khiến cư dân mắc kẹt trong những ngôi nhà thấp tầng. Ở những vùng đồi núi, lở đất đã phá hủy đường sá và cầu cống.

Tại một trạm thời tiết ở Bobai, lượng mưa đo được lên tới mức kỷ lục 511,2mm, chiếm hơn 1/4 lượng mưa hàng năm của khu vực này. Thành phố đông dân Thâm Quyến cũng hứng chịu trận mưa lớn nhất từ khi bắt đầu ghi nhận lượng mưa năm 1952. Đặc khu Hồng Công cũng hứng chịu các cơn mưa tồi tệ nhất trong 140 năm qua.

Tin cùng chuyên mục