Mỹ khôi phục sức mạnh năng lượng hạt nhân

Tổng thống Donald Trump đã ký loạt sắc lệnh, chỉ thị hành pháp nhằm đẩy nhanh xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả những thiết kế nhỏ và chưa được thử nghiệm, vốn hứa hẹn tiềm năng triển khai nhanh chóng, nhưng vẫn chưa từng được xây dựng tại nước này.

Lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở Waynesboro, bang Georgia (Mỹ). Ảnh: Reuters/TTXVN
Lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở Waynesboro, bang Georgia (Mỹ). Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo NYT, sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký ngày 23-5, đề ra mục tiêu hoàn tất xây dựng 10 lò phản ứng lớn, truyền thống vào năm 2030, có thể mang lại lợi ích cho Westinghouse Electric Co. - công ty có thiết kế lò phản ứng AP1000, với công suất 1.200 megawatt.

Đây là lò phản ứng thương mại mới nhất được xây dựng tại Mỹ và được đón nhận trên toàn cầu. Sáng kiến này là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm khởi động lại ngành công nghiệp hạt nhân trong nước, vốn đã bị trì trệ trong nhiều thập kỷ qua. Dù từng là nước dẫn đầu trong triển khai và sản xuất điện hạt nhân, Mỹ chỉ hoàn thành 2 lò phản ứng mới trong 30 năm qua và đã đóng cửa nhiều nhà máy.

Tin cùng chuyên mục