Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc sớm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa

Theo Yonhap, ngày 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực trong năm nay.

Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp ba bên giữa ông Lee Jong-sup với những người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Yasukazu Hamada của Nhật Bản bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Hiện nay việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực chỉ được triển khai giữa quân đội Hàn Quốc với Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Phía Nhật Bản và Hàn Quốc chưa có cơ chế tương tự.

Theo Japan Times, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cũng cho biết ba nước đã nhất trí tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên, bao gồm các cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm và phòng thủ tên lửa.

Tin cùng chuyên mục