Mỹ phạt British Airways 1,1 triệu USD liên quan Covid-19

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (USDOT) vừa ra thông báo phạt hãng hàng không British Airways của Anh 1,1 triệu USD do không hoàn tiền đúng hạn cho hành khách của các chuyến bay đến và đi từ nước Mỹ chịu ảnh hưởng trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành.
Ảnh : Reuters
Ảnh : Reuters

Hãng tin Reuters dẫn thông nguồn tin từ USDOT nêu rõ, từ tháng 3-2020 đã nhận được hơn 1.200 khiếu nại cáo buộc British Airways không hoàn thành nghĩa vụ hoàn tiền đúng hạn. Bộ này cho phép British Airways hoãn thanh toán 550.000 USD tiền phạt do trong 2 năm 2020 và 2021 British Airways đã hoàn trả hơn 40 triệu USD tiền vé đối với hành khách mua vé không hoàn lại.

Theo USDOT, quyết định phạt mang tính răn đe để British Airways và các hãng hàng không khác không tái diễn những hành vi không tuân thủ luật pháp.

USDOT nêu rõ việc British Airways không duy trì thông suốt đường dây điện thoại chăm sóc khách hàng, khiến nhiều người không thể liên hệ với bộ phận dịch vụ của hãng trong nhiều tháng.

Tuy nhiên, British Airways, công ty con của Tập đoàn Hàng không quốc tế (IAG), đã phủ nhận các cáo buộc trên. Hãng nhấn mạnh luôn tuân thủ pháp luật và đã cho phép hành khách đặt lại chuyến hoặc hoàn tiền trong trường hợp chuyến bay bị hủy. British Airways giải thích rằng vào giai đoạn cao điểm của đại dịch, hãng đã buộc phải hủy hàng nghìn chuyến bay và đóng cửa một số trung tâm chăm sóc khách hàng do các biện pháp hạn chế. Thời gian chờ đợi vì thế cũng lâu hơn.

Tháng 5 vừa qua, USDOT cũng phạt hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh là LATAM Airlines Group, 1 triệu USD với lý do tương tự sau khi nhận được hơn 750 ý kiến về việc hãng không hoàn tiền đúng hạn cho các hành khách đặt chuyến bay đến và đi từ Mỹ.

Tin cùng chuyên mục