Mỹ thành lập nhóm công tác đánh giá về AI tạo sinh

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, sẽ thành lập một nhóm làm việc công khai về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh nhằm hiểu rõ và tận dụng những cơ hội mà công nghệ mới này mang lại, đồng thời phát triển hướng dẫn để đối mặt với rủi ro từ công nghệ này.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST), một cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cho biết, nhóm công tác sẽ bao gồm các tình nguyện viên là chuyên gia kỹ thuật trong khu vực tư nhân và khu vực công.

Bà Laurie Locascio - Giám đốc NIST - nhấn mạnh, nhóm công tác này sẽ tập trung xem xét tốc độ, quy mô và tác động tiềm năng chưa từng có của AI tạo sinh cũng như tiềm năng của công nghệ này trong việc cách mạng hóa nhiều lĩnh vực và xã hội trên diện rộng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh, cần phải giải quyết những rủi ro của AI đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế, đồng thời ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia.

Tin cùng chuyên mục