Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân trong vụ xả súng tại Texas

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các tòa nhà, khu vực công cộng, các cơ sở quân sự cho tới hết ngày 11-5 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại khu mua sắm ở thành phố Allen, bang Texas.

Treo cờ rủ tại Nhà Trắng, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại Texas ngày 6-5-2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Treo cờ rủ tại Nhà Trắng, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại Texas ngày 6-5-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, tất cả các đại sứ quán Mỹ, tòa công sứ, các văn phòng lãnh sự và các cơ sở khác của Mỹ ở nước ngoài cũng được lệnh treo cờ rủ. Ông Biden cho biết chính phủ liên bang, chính quyền bang Texas và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang “phối hợp chặt chẽ với nhau để điều tra vụ xả súng”, đồng thời nhấn mạnh đã đề nghị các cơ quan liên bang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Theo NBC, Tổng thống Mỹ một lần nữa kêu gọi Quốc hội cấm vũ khí tấn công và băng đạn có sức chứa lớn, cũng như ban hành kiểm tra lý lịch phổ quát và chấm dứt quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất súng. Tổng thống Biden cho biết kẻ xả súng ở Texas trang bị súng tấn công kiểu AR-15 (là phiên bản súng trường dân dụng của M16, có thể chọn nhiều chế độ bắn).

Tuy nhiên, có rất ít khả năng Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số sẽ tìm ra tiếng nói chung để thông qua luật như vậy, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch người mang súng.

Kẻ xả súng hôm 6-5 ở Texas là Mauricio Garcia, 33 tuổi, đã giết chết 8 người, trong đó có cả trẻ em, và làm bị thương ít nhất 7 người, trước khi bị cảnh sát bắn chết. Theo các quan chức thực thi pháp luật Mỹ, Garcia thường đăng tải trên mạng các nội dung ủng hộ tân Quốc xã và đề cao người da trắng. Người này cũng được cho là có một số tài khoản mạng xã hội và các nhà chức trách đã tìm thấy một biểu tượng của cánh hữu trên ngực y.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott, đảng viên Cộng hòa, gọi vụ nổ súng là "tàn khốc", đồng thời cho rằng cách giải quyết hiệu quả bạo lực súng đạn nằm ở việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông Abbott nói: “Đã có sự gia tăng đáng kể về mức độ giận dữ và bạo lực đang diễn ra ở Mỹ. Chúng tôi đang làm việc để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần".

Thống kê của tổ chức Gun Violence Archive cho thấy từ đầu năm 2023 đến nay, khoảng 200 vụ xả súng đã xảy ra tại Mỹ, mức cao nhất ở thời điểm này trong năm, kể từ năm 2016.

Mauricio Garcia, 33 tuổi, kẻ xả súng tại Texas hôm 6-5 (ảnh: Jantakareporter, Ấn Độ)

Mauricio Garcia, 33 tuổi, kẻ xả súng tại Texas hôm 6-5 (ảnh: Jantakareporter, Ấn Độ)

Tin cùng chuyên mục