Năm 2023: TP Thủ Đức phải giải ngân đầu tư công đạt trên 95%

Chiều 13-4, đoàn công tác của UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo TP Thủ Đức dự hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2023. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo TP Thủ Đức dự hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2023. Ảnh: CAO THĂNG

0Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Thủ Đức kiến nghị UBND TPHCM nhiều vấn đề như: bổ sung nghiên cứu, đầu tư đoạn đường kết nối tuyến Khu Công nghệ cao TPHCM với đường Nguyễn Xiển; sớm đầu tư các đoạn thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 2 trên địa bàn; bổ sung danh mục đầu tư dự án đường nối từ ngã ba Gò Công đến nút giao trạm 2 để kết nối đồng bộ đường Vành đai 3 TPHCM; được phép tiếp nhận công trình xây dựng trụ sở UBND phường An Lợi Đông theo hình thức tặng trụ sở xây trên đất công, đồng thời xem xét, kiến nghị tạm giao đất cho UBND phường để triển khai dự án. TP Thủ Đức cũng kiến nghị được phép thí điểm xã hội hóa đầu tư phát triển công viên cầu Sài Gòn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ rõ, tình hình phát triển kinh tế của TPHCM dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, đòi hỏi từng cấp, từng ngành, từng địa phương phải nỗ lực cải thiện. Đối với TP Thủ Đức, công tác lãnh đạo của Thành ủy Thủ Đức phải sát sao hơn, giao việc phải cụ thể để các đồng chí trong Ban Thường vụ cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ các khó khăn cho cơ sở. TP Thủ Đức phải tập trung giải quyết đạt cả về khối lượng và chất lượng các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đến cuối năm, TP Thủ Đức phải giải ngân đầu tư công đạt trên 95%. Đồng thời, đến tháng 6, TP Thủ Đức phải cơ bản giải quyết các tồn đọng ở Khu Công nghệ cao TPHCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cơ bản thống nhất với các kiến nghị của TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM tổng hợp ý kiến các sở, ngành và có thông báo kết luận trên tinh thần đầu tư cho TP Thủ Đức để thực hiện mục tiêu, sứ mệnh của TP Thủ Đức.

Cùng ngày, các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, dự hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2023. Sự kiện do UBND TP Thủ Đức phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM tổ chức. Tại sự kiện, 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn đã ký kết hỗ trợ 10 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng theo hình thức giảm lãi suất và tăng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp.

* Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong đó phê bình 25 đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công quý 1-2023, tỷ lệ giải ngân 0%. Trong số đó có nhiều đơn vị phải giải ngân số vốn rất lớn như Khu Công nghệ cao TPHCM (hơn 542 tỷ đồng), UBND quận 8 (hơn 267 tỷ đồng)… Ngoài ra, có tới 9 bệnh viện gồm: An Bình, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân 115, Gia Định, Nhi đồng 1, Răng Hàm Mặt, Trưng Vương, Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Tính đến ngày 31-3, tổng số vốn giải ngân của thành phố là 1.608 tỷ đồng, chỉ đạt 4% so với kế hoạch vốn được giao năm 2023. Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, Sở KH-ĐT TPHCM rà soát, đề xuất phê bình đối với các đơn vị chưa lập kế hoạch chi tiết triển khai, kiểm tra và giám sát giải ngân vốn đầu tư công.

Tin cùng chuyên mục