Năm 2023, TPHCM được giao gọi 4.742 công dân nhập ngũ

Năm nay, TPHCM được giao gọi 4.742 công dân nhập ngũ, trong đó có 3 công dân nữ. Lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 8-2, trong đó lễ giao nhận quân điểm của TPHCM được tổ chức tại TP Thủ Đức.

Chiều 11-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM họp phiên thứ I năm 2023. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác tuyển chọn, giao nhận quân năm 2023

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác tuyển chọn, giao nhận quân năm 2023

Năm 2023, Chính phủ giao cho TPHCM chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 4.739 công dân nam (gồm 939 công an và 3.800 quân sự). Quân khu 7 giao chỉ tiêu cho TPHCM tuyển chọn 3 công dân nữ.

Tổng số nguồn công dân quản lý được trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 là hơn 237.000 công dân. Trong đó, có gần 66.000 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 27,74%. Kết quả khám sức khỏe, có 5.621 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ, đạt 37,43%. Số đảng viên chính thức đủ sức khỏe đạt 1,74%, vượt chỉ tiêu đề ra. Công dân nữ được giao 3 chỉ tiêu, nhưng đã chọn được 4 công dân nữ tình nguyện, thuộc quận 3, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ.

Năm 2023, lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 8-2, lễ giao nhận quân điểm của TPHCM được tổ chức tại TP Thủ Đức.

Năm nay, lễ giao nhận quân điểm sẽ tổ chức tại TP Thủ Đức, trong đó chủ yếu giao cho các đơn vị hải quân

Năm nay, lễ giao nhận quân điểm sẽ tổ chức tại TP Thủ Đức, trong đó chủ yếu giao cho các đơn vị hải quân

Năm nay, quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Trong đó, ưu tiên tuyển chọn cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và con em cán bộ; những công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội.

TPHCM cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giao quân. Trong đó, cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên. Công dân nhập ngũ có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên. Công dân nhập ngũ có sức khỏe đạt loại 1 và loại 2 đạt từ 70% trở lên.

Một khó khăn trong công tác tuyển quân là quy định “không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt”. Trong khi thực tế tại TPHCM tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ cao, đây lại là những công dân có trình độ học vấn cao cần cho quân đội.

Ngoài ra, số công dân còn hộ khẩu nhưng vắng mặt ở địa phương chiếm tỷ lệ cao (gần 35.000 người, chiếm 14,69%) so với tổng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, ảnh hưởng đến nguồn tuyển quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam lưu ý tổ chức chu đáo hội trại tòng quân

Trung tướng Nguyễn Văn Nam lưu ý tổ chức chu đáo hội trại tòng quân

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, TPHCM luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ, là nguồn bổ sung rất chất lượng cho quân đội. Trung tướng lưu ý các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức hội trại tòng quân chu đáo, ý nghĩa sau hai năm không tổ chức được vì dịch bệnh.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM, các quận huyện, sở ban ngành tập trung cho công tác chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, giao nhận quân đạt kết quả cao nhất.

Tin cùng chuyên mục