Nam Phi: Khủng hoảng năng lượng

Hiệp hội các ngành nông nghiệp tại Nam Phi (AgriSA) cảnh báo, khủng hoảng năng lượng diễn ra trên toàn quốc đang gây thiệt hại nặng nề cho ngành thực phẩm của nước này.

Chủ trang trại chăn nuôi gia cầm Herman Du Preez cho hay, ít nhất 40.000 con gà của ông tại tỉnh North West đã bị chết ngạt tuần trước do nguồn điện bị gián đoạn, khiến hệ thống thông gió của trang trại ngừng hoạt động. Trong khi đó, theo Tổng Giám đốc Hiệp hội Gia cầm Nam Phi Izaak Breitenbach, việc cắt điện cũng làm chậm hoạt động tại các lò mổ, gây ra tình trạng thiếu thịt gà.

Việc cắt điện luân phiên nhằm giảm tải cho hệ thống truyền tải điện đang bị quá tải trong bối cảnh Công ty Điện lực nhà nước Eskom của Nam Phi không theo kịp nhu cầu và duy trì cơ sở hạ tầng điện than cũ kỹ. Sự cố cắt điện đã đến mức cực đoan trong 12 tháng qua.

Tin cùng chuyên mục