Nam thanh niên đốt tiệm game do “bị hack tài khoản“

Quá trình chơi game ở tiệm, V.Đ.Ph. bị hack tài khoản game nên bực tức. Sau đó, nam thanh niên về nhà đem can nhựa chứa xăng tới tiệm rồi châm lửa đốt.
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Liên quan đến vụ “Nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm game có gần 40 người ở bên trong” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 7-5, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang lấy lời khai với V.Đ.Ph. (SN 1994, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để làm rõ hành vi tưới xăng đốt tiệm game.

Nam thanh niên đốt tiệm game do “bị hack tài khoản“ ảnh 1 Nam thanh niên cầm can xăng đi vào bên trong tiệm  

Qua làm việc, bước đầu nam thanh niên khai từng đến chơi ở tiệm game ở đường B, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (do chị T.T.B.T., SN 1987 làm chủ) và bị hack tài khoản game. Nam thanh niên cho rằng có người trong tiệm game gây ra nên tưới xăng đốt tiệm.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3-5, V.Đ.Ph. đi xe máy tới trước tiệm game của chị T.  Sau đó, V.Đ.Ph. cầm can xăng khoảng 3 lít đi vào bên trong tiệm và bất ngờ đổ xăng ra nền nhà và phóng hỏa. Gây án xong, nam thanh niên lên xe tẩu thoát.

Nam thanh niên đốt tiệm game do “bị hack tài khoản“ ảnh 2 Can nhựa đựng xăng

Lúc này, nhiều người trong tiệm dùng nước, bình chữa cháy dập lửa. Ít phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Sự việc khiến cho chủ tiệm bị bỏng ở chân. 

Nam thanh niên đốt tiệm game do “bị hack tài khoản“ ảnh 3 Vết bỏng ở chân chị T. 

Tin cùng chuyên mục