Nam thanh niên tạt xăng đốt nhà người yêu đồng giới

Ngày 9-6, thông tin từ Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà mau) cho biết, đơn vị đang làm việc với T.N.L. (quê thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để làm rõ hành vi dùng xăng đốt nhà người yêu cũ.

Sáng cùng ngày, anh N.B.P. (26 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) đến trình báo công an xã về việc L. tạt xăng đốt phòng, rượt chém mình.

Theo anh P., trước đây giữa anh và L. có quan hệ tình cảm đồng giới. Trong thời gian này, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên P. chủ động chia tay. Ấm ức trong lòng, L. thường xuyên tới làm phiền P.

Ngày 7-6, L. đến nhà trọ của P. ở TP Cà Mau, cầm dao đe dọa sẽ đâm P. Sợ hãi, P. về nhà tại xã Tạ An Khương lánh mặt.

Khoảng 23 giờ ngày 8-6, P. đang ngủ trong phòng thì khi nghe tiếng động bên ngoài nên mở cửa sổ xem thì thấy L. đang đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt. Hoảng hốt, P. gọi mẹ cùng chạy ra khỏi nhà, còn L. cầm dao rượt theo P. đòi chém.

Khi chạy cách nhà khoảng 100m, hai người giằng co nên dao rớt xuống vuông tôm. Sau đó, L. dùng tay bóp cổ, móc mắt và cắn P. Do nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu cứu nên L. bỏ đi.

Tin cùng chuyên mục