Nắng nóng hoành hành ở Nhật Bản, Mỹ

Ngày 18-8, Đài NHK đưa tin, thời tiết nắng nóng tiếp diễn khắp Nhật Bản, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ lên tới gần 40°C. 

Cá biệt, nhiệt độ tăng lên tới 41,1°C buổi trưa cùng ngày ở thành phố Hamamatsu, thuộc tỉnh Shizuoka. Cơ quan y tế Nhật Bản kêu gọi người dân chú ý phòng ngừa sốc nhiệt trong bối cảnh nhiều người đã tử vong và nhập viện thời gian qua. 

Theo Viện Giám sát y học Tokyo, kể từ đầu tháng 8, số người tử vong do sốc nhiệt tại thủ đô Tokyo đã lên đến 79 người. Chỉ trong thời gian 9 ngày gần đây, cơ quan này đã ghi nhận 26 ca tử vong do sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo trong những ngày tới, nắng nóng với nền nhiệt có thể lên đến 40°C sẽ tiếp tục diễn ra tại các địa phương của Nhật Bản.

Trong khi đó, tại Mỹ, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng tại bang này.    

Tin cùng chuyên mục