Nắng nóng tăng cường độ ở TPHCM và Đông Nam bộ

Tổng cục Khí tượng - Thủy văn dự báo, hiện tượng El Nino (pha nóng) còn kéo dài đến giữa năm 2024 nên năm 2024, hiện tượng nắng nóng tại Nam bộ, Tây Bắc bộ và Trung bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo các chuyên gia khí tượng, TPHCM và Đông Nam bộ đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, nền nhiệt liên tục ở mức cao, kéo dài đến ít nhất đầu tuần sau, nhiệt độ cao nhất trong 1-2 ngày tới ở mức 35-36oC (nhiệt độ không khí buổi trưa, thực tế có thể chênh thêm 2-3oC); sau đó, nhiệt độ cao nhất có thể vượt 36oC (khoảng đầu tuần sau là đỉnh của đợt nắng nóng này), trời hanh khô, nguy cơ cháy nổ ở mức cao.

Từ nay đến cuối tuần, vùng nắng nóng tập trung tại TPHCM và Đông Nam bộ, lan dần đến vùng phía Tây đồng bằng sông Cửu Long giáp Campuchia. Dự báo từ khoảng ngày 20-2, vùng nắng nóng sẽ mở rộng ra nhiều nơi ở Nam bộ (ngoại trừ khu vực ven biển), cường độ nắng nóng gia tăng khi vùng nóng ở Campuchia phát triển sang, kết hợp chênh lệch áp suất khí quyển khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, nén (đẩy) vùng khí nóng về phía Nam, gây hiệu ứng nóng ở TPHCM và Nam bộ.

Tin cùng chuyên mục