Nâng tầm liên minh Mỹ - Anh

Hợp tác kinh tế, công nghệ là những ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong chuyến công du kéo dài 2 ngày đến Washington, với kỳ vọng về một liên kết song phương Mỹ - Anh chặt chẽ hơn. Đây là chuyến công du đến Mỹ đầu tiên của ông Rishi Sunak trên cương vị Thủ tướng.
Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Rishi Sunak trong cuộc gặp ở Belfast vào tháng 4-2023
Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Rishi Sunak trong cuộc gặp ở Belfast vào tháng 4-2023

Thắt chặt quan hệ đối tác

Trước thềm cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden (dự kiến diễn ra vào ngày 8-6, giờ địa phương), Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố, Chính phủ Anh sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới vào cuối năm nay. Hội nghị xem xét các rủi ro liên quan AI, trong đó có các hệ thống công nghệ tiên phong và thảo luận cách thức giảm thiểu những rủi ro này thông qua hợp tác quốc tế.

Theo giới quan sát, Chính phủ Anh đang muốn đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý, giảm thiểu những mối đe dọa tiềm tàng trong công nghệ AI. Trước đó, Anh đã đưa ra ý tưởng thành lập cơ quan AI toàn cầu nhằm đưa ra khuôn khổ để điều chỉnh AI trên thế giới. Thủ tướng Anh dự kiến thảo luận với Tổng thống Mỹ về hợp tác thiết lập các hàng rào bảo vệ xung quanh công nghệ mới AI trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu và quản lý AI.

Liên quan đến hợp tác kinh tế, theo tờ Guardian (Anh), Thủ tướng Rishi Sunak sẽ gặp các thượng nghị sĩ và thành viên Quốc hội, có bài phát biểu tại một cuộc họp quan trọng với giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ do Giám đốc Điều hành của General Motors chủ trì.

Phố Downing cho biết, Thủ tướng Anh không cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại trong chuyến thăm lần này. Thương mại hai chiều hiện đạt 279 tỷ bảng (hơn 340 tỷ USD) mà không cần có hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, Anh sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với một số tiểu bang, trong đó có Utah, Texas, California và Carolina.

Trên thực tế, các cuộc đàm phán giữa Anh và Mỹ để đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit đã đình trệ do đại dịch Covid-19. Thay vì một FTA, trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden cùng các thượng nghị sĩ và giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ tìm kiếm sự ủng hộ và hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ nền kinh tế song phương trước các mối đe dọa từ bên ngoài, củng cố chuỗi cung ứng giữa hai nước và hỗ trợ các ngành công nghiệp trong tương lai.

Gia tăng vai trò ở NATO

Đây là cuộc gặp thứ 4 giữa hai nhà lãnh đạo trong vài tháng qua, sau các sự kiện tại San Diego, Belfast và Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Điều này phần nào thể hiện mối liên hệ bền chặt giữa hai nước đồng minh. Dự kiến, xung đột Ukraine cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Chính phủ Anh đến nay đã chi gần 5,7 tỷ USD trang bị vũ khí cho Kiev, giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. London cũng đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Bên cạnh đó, trong cuộc đối thoại với ông Joe Biden, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ tìm kiếm sự chấp thuận để Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ứng cử vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của NATO. Trong Chính phủ Anh, ông Ben Wallace được biết đến với vai trò trung tâm trong việc tạo ra một liên minh quốc tế để hỗ trợ Ukraine, cũng như tăng chi tiêu quốc phòng ở nước này lên tới 2,25% GDP. Hiện có một số thông tin cho rằng Pháp và Đức có thể không ủng hộ ứng cử viên của Anh.

Tin cùng chuyên mục