Nên “cắt” góc để giảm ùn tắc giao thông

Mặc dù được phép quẹo phải khi có đèn đỏ nhưng những người đi đường vẫn không thể quẹo phải vì phía trước có người dừng xe chờ sang đường. Do có nhiều người muốn quẹo phải dừng xe để chờ, nên lượng xe tại các giao lộ càng đông.

Để có thể giảm bớt số phương tiện giao thông trên đường, theo tôi nên “cắt” góc một số giao lộ như góc đường Hoàng Văn Thụ- Phan Đình Phùng, góc đường Hai Bà Trưng-Võ Thị Sáu, góc đường Hai Bà Trưng – Điện Biên Phủ… để những người có nhu cầu quẹo phải được tiếp tục quẹo phải (chi phí cho “cắt” góc ít hơn mở rộng đường).

Ngoài “cắt” góc một số giao lộ lớn có mật độ giao thông cao, nên thêm dải phân cách dành riêng cho người quẹo phải. Nếu không có dải phân cách dành riêng cho người quẹo phải, thì việc “cắt” góc cũng không đem lại kết quả.

Thực tế cho thấy, góc đường Võ Thị Sáu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được thông thoáng vì được “cắt” góc. Người đi xe hai bánh muốn quẹo phải từ đường Phan Đăng Lưu sang Nguyễn Kiệm cũng dễ vì đã được “cắt” góc và có dải phân cách. Những người đi xe hai bánh muốn quẹo phải từ đường 3 Tháng 2 sang đường Lý Thường Kiệt, cũng không phải chờ đợi, vì góc đường này đã có dải phân cách và được “cắt” góc.

B.H. (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục