Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ

Sáng 1-2, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ Khối.

Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Kim Khôi, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM
Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Kim Khôi, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

Ôn lại truyền thống, đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhấn mạnh, TPHCM với tinh thần "cùng cả nước, vì cả nước", luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Những thành tựu và truyền thống vẻ vang ấy đã được viết nên bởi nhiều thế hệ, trong đó có sự đóng góp của nhiều thế hệ đảng viên. Dù công tác ở bất cứ lĩnh vực nào, các đồng chí đều nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, sẵn sàng nhận và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2-5254.jpg
Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ

Với truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng chí Hàng Thị Thu Nga nhấn mạnh mỗi đảng viên xác định trách nhiệm của mình để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, để mỗi chi bộ, đảng bộ thật sự là hạt nhân chính trị. Cùng với đó, mỗi đảng viên phải xác định phải làm gì để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối trao Huy hiệu Đảng đến 31 đảng viên. Trong đó có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 14 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục