Theo đó, quy định mới sẽ xóa bỏ yêu cầu cha mẹ đi cùng phải chứng minh bảo đảm thu nhập trọn đời, thay vào đó sẽ tập trung vào kỹ năng của lao động nhập cư. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp New Zealand tìm được lao động có tay nghề phù hợp, tăng cường sức bật của nền kinh tế qua việc giúp doanh nghiệp phát triển.
Quy định mới sẽ tăng yêu cầu về tài chính, trong đó tập trung vào thu nhập của người con, thay vì tình trạng tài chính của cha mẹ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Brazil: Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thiệt mạng
-
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý 1-2022
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
9 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm
-
Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập NATO
-
Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật
-
Thời của máy bán hàng tự động
-
Iran sản xuất vaccine Covid-19 công nghệ Cuba
-
Quân đội Mỹ triển khai trở lại tại Somalia
-
Tây Ban Nha: Tai nạn tàu hỏa, hàng chục người bị thương