Ngày 3-3, Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã bắt đầu cắt giảm 25% lượng khí đốt xuất sang Ukraine sau khi hai bên không dàn xếp được tranh cãi về giá. Tuy nhiên Gazprom vẫn đảm bảo cung cấp đủ khí đốt cho các nước châu Âu khác nhập khí của Nga qua ngõ Ukraine.
Theo người phát ngôn của Gazprom, ông Sergei Kupriyanov, phía Ukraine vẫn chưa thanh toán 600 triệu USD tiền nợ mua 1,9 tỷ m3 khí đốt của Nga bất chấp việc hai Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ukraine Viktor Yushchenko nói đã đạt được thỏa thuận vào ngày 12-2.
H.Q. (Theo AFP)
Các tin, bài viết khác
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google
-
ECB giữ nguyên lãi suất
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi