Nga hủy hiệp định cho phép Anh đánh bắt cá ở biển Barents

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật hủy bỏ hiệp định năm 1956 cho phép các tàu đánh cá của Anh đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nga ở biển Barents.

Nga hủy hiệp định cho phép Anh đánh bắt cá ở biển Barents

Ghi chú giải thích cho văn kiện nêu rõ, xét đến quyết định của Chính phủ Anh hồi tháng 3-2022 về việc chấm dứt chế độ tối huệ quốc trong thương mại song phương với Nga, việc hủy bỏ hiệp định sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào về kinh tế và chính sách đối ngoại đối với Moscow.

Hiệp định trên trao quyền cho các tàu của Anh đánh bắt cá ở vùng biển Barents dọc theo bờ biển bán đảo Kola, cũng như dọc theo đất liền phía Đông mũi Kanin Nos và dọc theo bờ biển đảo Kolguev, trong phạm vi 3 hải lý từ đường thủy triều xuống trên cả đất liền và hải đảo.

Thỏa thuận này về bản chất là đơn phương và chỉ có lợi cho phía Anh, trong khi cả ngư dân Liên Xô trước đây và Nga sau này đều không được trao quyền như vậy.

Theo báo chí Anh, tính trong năm 2023, ngư dân nước này đã đánh bắt được hơn 566.000 tấn cá tuyết ở biển Barents.

Tin cùng chuyên mục