Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”

Sáng 5-6, tại tỉnh Bạc Liêu, Hành trình đỏ lần thứ XI - năm 2023, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu” đã chính thức khai mạc.

Chương trình do Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức.

Tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”

Tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu” diễn ra 3 địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, UBND TP Bạc Liêu và UBND huyện Hòa Bình.

Ngày hội thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu thu được 1.000 đơn vị máu tại ngày hội.

Thăm khám trước khi tham gia hiến máu tình nguyện

Thăm khám trước khi tham gia hiến máu tình nguyện

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã đến thăm, động viên tinh thần tình nguyện viên tham gia hiến máu, đồng thời, tặng 60 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 60 gia đình tình nguyện viên tham gia hiến máu có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình đỏ lần thứ XI - năm 2023 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” diễn ra trong tháng 6 và tháng 7-2023. Chương trình do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Công ty Cổ phần VTV Corp, các trung tâm truyền máu, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, hội chữ thập đỏ 48 tỉnh, thành phố tổ chức.

Tin cùng chuyên mục