Nghi phạm sát hại bạn gái cũ vì bị khước từ tình cảm

Sáng 15-1, đại diện Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) thông tin, liên quan tới vụ án mạng đêm 12 rạng sáng 13-1 tại đường Vương Thừa Vũ, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được nghi phạm.

Theo đó, nghi phạm giết bạn gái cũ được các lực lượng nghiệp vụ bắt lúc 22 giờ ngày 14-1, bước đầu xác định tên người này là Hoàng Văn Thành, quê tỉnh Thái Nguyên.

Nghi phạm Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an

Nghi phạm Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an

Khoảng 22 giờ 30 ngày 14-1, nghi phạm Thành được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, lý do để Thành dùng dao sát hại người yêu cũ vì chị P. đã bỏ đối tượng sau một thời gian hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Biết chị P. đang có người mới ở Hà Nội để ý tìm hiểu, Thành đã sát hại người yêu cũ. Nghi phạm Thành nung nấu ý định trả thù và thể hiện cả trên trang mạng cá nhân của mình.

Khoảng 22 giờ 20 ngày 12-1, khi biết chị P. đang ở cửa hàng làm móng với tình mới, Thành mang dao đến gọi người yêu cũ ra phố Vương Thừa Vũ “nói chuyện”.

Tại đây, chị P. vẫn cương quyết thể hiện quan điểm không quay lại với Thành và trong cơn ghen tức, nghi phạm đã tấn công người yêu cũ bằng chân, tay và dao.

Mặc chị P. giãy giụa, kêu cứu, nghi phạm vẫn dùng dao đâm nhiều nhát lên người nạn nhân trước sự chứng kiến của anh D. (bạn trai mới). Anh D. đã can ngăn nhưng cũng bị nghi phạm dùng dao tấn công.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, lang thang ở nhiều nơi.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục